• 1041 lượt xem
  • 04:35 09/03/2022
  • Xã hội

287 công dân Việt Nam ở Ukraine đã về đến Nội Bài

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Ukraine, yêu cầu về bảo hộ cộng dân Việt Nam nhận sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Ngày 8/3, chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ Ukraine đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài với 287 hành khách. Trong đó có 71 cháu bé dưới 12 tuổi và14 trẻ sơ sinh. Chuyến bay đã cất cánh lúc 19h35 phút ngày 7/3 từ Romania theo giờ địa phương.

Những bó hoa tươi thắm dành tặng cho người thân!
Những cái ôm thật chặt!
Những chiếc xe nôi và nhiều cháu bé theo bước chân của ông bố, bà mẹ trẻ nhanh chóng rời nhà ga T2 để về nhà!

Anh NGUYỄN DOÃN ANH - Người Việt Nam tại Ukraine:Trong lúc di chuyển đến Romania chúng tôi được các Hội Đoàn Việt Nam và các tình nguyện viên  giúp đỡ rất chu đáo, tôi rất biết ơn Hội chữ thâp đỏ Quốc tế,  Đại sứ quán Việt Nam tại Romania. Trước khi lên máy bay chúng tôi đã được Đại sứ quán hướng dẫn làm thủ tục  cho cả người không có giấy tờ  để lên máy bay về nước.”

Bà VŨ THỊ KIM CHUNG - Người Việt Nam tại Ukraine: “ Bọn em đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển, nhưng đã được nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ những đồng hương để  về nước thuận lợi ”

Để có được chuyến bay đặc biệt này, việc phối hợp với các Bộ ngành; lựa chọn sử dụng máy bay; xin cấp phép bay qua các quốc gia, vùng lãnh thổ đã được lên phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối

Bỏ lại đằng sau nhà, xe, và nhiều tài sản quý, nhưng phía trước họ là gia đình, bạn bè, bà con lối xóm, và sự yên bình- Đó là điều quan trọng nhất đối với nhiều công dân Việt Nam tại Ukraine khi trở về quê hương lúc này./.