• 1078 lượt xem
  • 15:11 01/05/2022
  • Văn hóa

40 tác giả tham gia triển lãm mỹ thuật “Hội tụ”

Kỷ niệm 110 năm thành lập trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội tụ” đã thu hút các họa sĩ là cựu sinh viên, cựu giảng viên, cán bộ qua các thời kì của nhà trường tham gia. Triển lãm diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 18/5/2022.

Họa sĩ Huỳnh Văn Mùi, với bút họa Uyên Huy, gắn bó với Trường Đại học Mĩ thuật 46 năm. Trở về triển lãm tại trường lần này, ông rất vui, xem đây là niềm vinh dự và tự hào.

Họa sĩ HUỲNH VĂN MÙI (bút họa Uyên Huy): “Thông điệp trình bày tôi muốn nói là cái đẹp của người phụ nữ, chúng ta luôn tôn trọng phái đẹp, tôn trọng cái đẹp và nghệ thuật để diễn tả cái đẹp của con người.”

Triển lãm với sự tham gia của 40 tác giả là thầy cô, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên nhiều thế hệ của trường và những tác giả bên ngoài trường. Các tác phẩm gồm nhiều thể loại sơn dầu, khắc gỗ, acrylic, tổng hợp, in đồng, khắc ăn mòn inox, lụa, sơn mài.

PGS, TS NGUYỄN VĂN MINH  - Hiệu trưởng trường Đại học Mĩ thuật TP. Hồ Chí Minh: “Hành trình 110 năm trường cũng đã đóng góp rất nhiều cho xã hội những cán bộ mĩ thuật, những nghệ sĩ sáng tác trong lĩnh vực mĩ thuật, nhà trường luôn luôn xác định vị trí là trung tâm đào tạo lớn của phía nam và cả nước.”

Trường Đại học Mĩ thuật TP.Hồ Chí Minh tiền thân là Trường vẽ Gia Định, được thành lập năm 1913, đến nay gần 110 năm. Các tác phẩm tại triển lãm sẽ được đấu giá gây quỹ gây quỹ, xây dựng khu trưng bày không gian học thuật của nhà trường.

Bùi Vũ