Cách đây 50 năm, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đây là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là thắng lợi hết sức to lớn trên mặt trận ngoại giao, đánh dấu bước phát triển mới của Cách mạng Việt Nam.
Trong đó phải kể đến công lao của các nhân chứng lịch sử: Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thuỷ - Trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Đại tá Hà Văn Lâu - Phó trưởng đoàn đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà báo Nguyễn Minh Vỹ (tức Tôn Thất Vỹ) - Phó Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ông Trần Bửu Kiếm - Trưởng Đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình - Bộ trưởng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam…
Đại tá Hà Văn Lâu là người đầu tiên đi tiền trạm để chuẩn bị cho cuộc đàm phán diễn ra tại Paris. Ông cũng là người kiên quyết lập trường chỉ chấp nhận bàn tròn để cả 4 bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam cộng hoà cùng bình đẳng đi vào đàm phán.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!