• 1920 lượt xem
  • 03:30 30/06/2022
  • Kinh tế

6 tháng đầu năm, gần 2.500 doanh nghiệp Đà Nẵng ngừng hoạt động

6 tháng đầu năm 2022, dù quỹ đạo phục hồi kinh tế đang bước vào bứt phá, nhưng TP Đà Nẵng chỉ xếp thứ 28/63 tỉnh thành về tốc độ tăng GRDP và xếp thứ 4/5 thành phố trực thuộc Trung ương, tuy nhiên có tới gần 2.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Đây là một trong những số liệu đáng chú ý được Cục Thống kê TP Đà Nẵng công bố trong buổi họp báo sáng 29/6.

Tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 là 7,23%, xếp thứ hai trong 5 địa phương trọng điểm miền trung và sau Quảng Nam. Có 2.257 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới; tuy nhiên số doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh xin tạm ngừng hoạt động là 2.467 doanh nghiệp, tăng 36,6%; doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, hoàn tất thủ tục giải thể và xin rút lui khỏi thị trường là 312, với nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt lao động, giá nguyên vật liệu và giá xăng dầu tăng cao. 

Một dấu hiệu lạc quan là số doanh nghiệp tạm ngừng đã quay trở lại hoạt động là 1.620 doanh nghiệp, tăng 48,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong tổng nguồn vốn khu vực nhà nước, vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn 56,0%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và tiến độ thực hiện còn rất chậm. Về thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố có 17 dự án FDI cấp mới chứng nhận, riêng vốn đăng ký chỉ bằng 4,7% cùng kỳ năm ngoái. 

Việt Hà