72 tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đã lựa chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất để trao: 6 Giải A; 12 Giải B; 18 Giải C; 30 Giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề.

Lễ trao giải vinh dự nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự buổi lễ có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. 

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng đã triển khai công tác tổ chức, vận động một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, sự chủ động và đầy trách nhiệm của 34 tỉnh, thành phố tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh, tạo không khí sôi nổi và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, tiến tới Giải Búa liềm vàng toàn quốc. Đồng thời, nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương đội ngũ tác giả, cơ quan báo chí.

Tham dự giải Búa liền vàng lần thứ 7 năm 2022, có 2.031 tác phẩm, trong đó có 72 tác phẩm chất lượng cao, xuất sắc nhất được trao giải, gồm 6 Giải A; 12 Giải B; 18 Giải C; 30 Giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao Giải A cho 6 tác phẩm gồm: Nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay; Hàng loạt "quan chức" hầu toà: Lỗi cơ chế hay phẩm chất?; Tìm và bảo vệ những tiếng nói thẳng; Làm chủ "sức mạnh mềm" nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào "sân chơi lớn"; Tăng cường công tác quản lý đảng viên: Thà ít mà tốt; Talk Vietnam: Việt Nam một tấm gương sáng ngời trong công cuộc phát triển và bảo đảm quyền con người. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên