8 tháng, Việt Nam xuất nhập khẩu đạt gần 500 tỷ USD

8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nước ta ước đạt gần 500 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư gần 4 tỷ USD. Đây là thông tin khả quan vừa được Tổng cục Hải quan thống kê.

Với con số gần 500 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta đã tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt khoảng 250 tỷ USD, tăng hơn 37 tỷ USD và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt trên 246 tỷ USD, tăng 13,6%.

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8, cả nước ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD. Với tín hiệu tích cực từ xuất nhập khẩu đã giúp số thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết tháng 8 đạt gần 300 nghìn tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán được giao, bằng 79,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021. Giữ đà tăng ấn tượng này, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong năm nay sẽ đã nhiều kết quả khả quan.

Hà Lan