8 tháng xung đột Nga - Ukraine

Hôm nay tròn 8 tháng ngày nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, đánh dấu bằng cảnh báo mới nhất từ Bộ trưởng Quốc phòng Nga, rằng “tình hình Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng leo thang không kiểm soát”. 8 tháng đã trôi qua, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc.

Qua 8 tháng chiến đấu “hao người, tốn của”, tình hình chiến sự Ukraine trên thực địa hiện nay đang leo thang không ngừng.

Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng khi Ukraine bước vào mùa đông, tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận điện, nước và internet của người Ukraine.

Ukraine thì tăng cường phản công khắp các mặt trận với hy vọng chặn đà tiến công của Nga và giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ.
Vẫn chưa có một dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy có một cơ hội ngừng xung đột và đối thoại. Giới chuyên gia nhận định, cả Kiev và Moscow đều tin rằng họ có thể tạo ra lợi thế quân sự, nên khó có khả năng xung đột sẽ sớm kết thúc.

Trong bối cảnh xung đột không ngừng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu bất ngờ có một loạt các cuộc điện đàm với người đồng cấp từ các quốc gia phương Tây, gồm Mỹ, Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, bàn về tình hình Ukraine.

Bác bỏ những lo ngại của Nga về việc Ukraine sử dụng “bom bẩn”, chứa các chất phóng xạ bị cấm, các quốc gia phương Tây lần đầu nhắc đến khả năng “sẵn sàng hỗ trợ” Nga và Ukraine tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột, mong muốn một giải pháp hòa bình. Đây cũng là điều vừa được Tổng thống Pháp nhắc đến.

Dù tương lai cho hòa bình vẫn còn mờ mịt khi Moscow và Kiev có những mục tiêu khác nhau để kết thúc xung đột, nhưng với việc Nga và phương Tây bắt đầu điện đàm, đã có thể nhen nhóm chút hi vọng về một giải pháp hòa bình. Nhiều nguồn tin cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang là một ứng viên trung gian hòa giải tiềm năng giúp các bên giải quyết bất đồng tồn tại.

Hồng Nhung