87% người Việt phản hồi trong điều tra của ASEAN lạc quan về tương lai của tổ chức

Hôm nay 24/8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN.

Các đại biểu tham dự hội nghị nhận định, nhờ có các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN nói riêng, giới trẻ Việt Nam đã có hiểu biết tốt hơn về ASEAN. 

Theo các đại biểu, các Bộ, ngành, địa phương đều xây dựng kế hoạch hành động với nhiệm vụ nâng cao nhận thức, tuyên truyền về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN nói riêng. Nhờ đó, giới trẻ Việt Nam đã có hiểu biết tốt hơn về ASEAN so với các nước Đông Nam Á khác.

Tiến sỹ HÀ THỊ MINH ĐỨC, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: “Nhận thức về ASEAN đã tăng lên rất nhanh, chúng ta có tỉ lệ 44% người dân Việt Nam trong một điều tra của ASEAN đã nhận biết về ASEAN so với con số 23% trung bình của ASEAN và 87% người phản hồi trong điều tra của ASEAN của Việt Nam có suy nghĩ tích cực và lạc quan về tương lai của ASEAN trong đó tỉ lệ chung của ASEAN là 78%.”

Giáo sư, Tiến sỹ HOÀNG ANH TUẤN, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: “Thời gian vừa qua chúng ta đã tham gia rất tích cực và cộng đồng ASEAN đã có những nỗ lực rất lớn trong đào tạo nhân lực và sử dụng nhân lực, di động nhân lực. Đối với lĩnh vực văn hóa di sản, ASEAN là một trong những khu vực có giá trị di sản văn hóa rất lớn. Những nỗ lực chung đã góp phần bảo tồn, phát huy những dự án lớn để phát huy, đưa văn hóa vào cuộc sống, đưa văn hóa phát triển xã hội,  du lịch, góp phần vào sự phát triển ổn định của cộng đồng ASEAN.”

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chia sẻ cập nhật về hội nhập ASEAN trên 03 trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hoá – Xã hội: những vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh hiện nay, thuận lợi, thách thức và giải pháp. Hội  nghị cũng tập trung vào nội dung trao đổi về phát triển nguồn nhân lực và đào tạo kỹ năng trong ASEAN; kiểm định chất lượng đại học và các chương trình trao đổi giao lưu sinh viên trong ASEAN. 

Vân Hương