Ngân hàng Phát triển Châu Á hạ mức dự báo tăng trưởng của Châu Á

Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hạ mức dự báo tăng trưởng của châu Á xuống còn 5,2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 6,9% ghi nhận trong năm 2021. Nguyên nhân được cho là do xung đột tại Ukraine gây ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của khu vực, trong bối cảnh 1 số quốc gia vẫn vật lộn đối phó với Covid-19.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, nền kinh tế kết hợp của châu Á, trong đó bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, được dự báo sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay, giảm 0,1% so với mức dựa báo đưa ra hồi tháng 12/2021. 

Ông ALBERT PARK, Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB: “Xung đột Nga – Ukraine hiện nay gây ra tác động xấu tới tăng trưởng kinh tế, đồng thời khiến cho giá cả leo thang.”

ADB đánh giá nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5,0% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 8,1% của năm 2021. Nguyên nhân được cho là do mức độ bùng phát của biến thể Omicron, làm gián đoạn các hoạt động kinh tế và làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo đánh giá của ADB, ngoại trừ Nam Á, tất cả các tiểu vùng dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong năm nay.
 

Bùi Thảo