Hơn một tháng kể từ khi siêu bão Yagi đi qua với sức tàn phá nặng nề, để lại hậu quả lớn cho nhiều tỉnh miền Bắc, câu chuyện này đã và đang đặt ra yêu cầu cần nhìn lại và đề ra những quyết sách - cả trước mắt và lâu dài. Thảo luận tại hội trường ngày 4/11, các đại biểu Quốc hội đã chỉ rõ, còn rất nhiều vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách hay còn gọi là “điểm nghẽn của những điểm nghẽn” - cần được Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Dẫn chứng những thiệt hại nặng nề khi cơn bão Yagi quét qua tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng chỉ rõ: Hiện các quy định, cơ chế, chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai chưa cập nhật đầy đủ về: Đối tượng chịu ảnh hưởng cần được hỗ trợ, cũng như nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ còn thấp so với thiệt hại thực tế của người dân.
Quan tâm đến an sinh, ổn định đời sống người dân sau bão lũ, các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các cơ chế chính sách đặc thù để bổ sung thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương, người dân khôi phục sinh kế và tái thiết sau bão lũ.
Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, các đại biểu cũng đề nghị, Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo rà soát, xây dựng một chương trình tổng thể về công tác cảnh báo, phòng, chống thiên tai, bão lũ, công tác cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Đặc biệt, quan tâm đào tạo đội ngũ nhân lực cho lĩnh vực phòng chống thiên tai.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!