Thời gian qua, nhiều trường hợp di tích bị biến dạng, thậm chí bị hủy hoại vì trùng tu, tôn tạo không đúng cách, đã gây tranh cãi trong cộng đồng và khiến nhiều người mang tâm lý có phần cực đoan: “trùng tu là phải giữ nguyên trạng”; “trùng tu là phải giữ nguyên yếu tố gốc, không được phép có chút thay đổi nào”. Tuy nhiên, phần lớn các di tích ở Việt Nam đều trải qua ít nhất 1-2 lần trùng tu, tôn tạo trong suốt quá trình hình thành và tồn tại. Vậy, yếu tố gốc xác định ở giai đoạn tồn tại nào của di tích là vấn đề cần phải xem xét hết sức cẩn trọng.
Để cùng trao đổi về nội dung này, chúng tôi đã mời tới trường quay:
PGS.TS NGUYỄN QUỐC HÙNG – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!