Điểm báo 21/12: Người lao động vẫn khó mua nhà dù giá giảm một nửa

Cấm thuốc lá điện tử, bắt đầu “cuộc chiến mới”; Lừa đảo tài chính hoành hành trên mạng; Thị trường trái phiếu: Mừng hay lo?; Người lao động vẫn khó mua nhà dù giá giảm một nửa;... là những tin tức đáng chú ý có trong điểm báo sáng 21/12.

NGƯỜI LAO ĐỘNG VẪN KHÓ MUA NHÀ DÙ GIÁ GIẢM MỘT NỬA

Dữ liệu nghiên cứu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho thấy giá nhà ở đã tăng trưởng bình quân hai chữ số mỗi năm trong suốt thập kỷ qua. Với mặt bằng giá bất động sản hiện tại, ngay cả khi giảm 50%, nhiều lao động thu nhập trung bình vẫn khó tiếp cận được, bài viết trên báo điện tử VnExpress. 

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở của đại đa số người dân, theo Hội môi giới, giải pháp quan trọng là cần nhanh chóng cân bằng cán cân cung – cầu, nhất là tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ, vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Còn về phía người mua nhà, theo VnExpress, Thay vì cố gắng mua một căn nhà có diện tích lớn, chất lượng cao, vị trí trung tâm, người dân nên "liệu cơm gắp mắm" lựa chọn những sản phẩm phù hợp tài chính ở vùng ven, nơi có giá nhà thấp hơn.  Với xu hướng mở rộng đô thị ra vùng ven, thời gian tới sẽ có nhiều hơn các dự án nhà ở thương mại quy mô lớn, nhà ở xã hội được phát triển với giá bán thấp nhưng vẫn đảm bảo kết nối tốt với trung tâm nhờ các dự án hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện.

CẤM THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, BẮT ĐẦU “CUỘC CHIẾN MỚI” 

Sau nhiều tháng với các ý kiến trái chiều, cuối cùng Việt Nam cũng cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.Theo báo Tuổi trẻ, cấm thuốc lá điện tử vào năm 2025 cũng là lúc mở ra một "cuộc chiến" mới để quyết liệt loại bỏ sản phẩm này ra khỏi cộng đồng.

Theo báo Tuổi trẻ, Không chỉ các nhà bảo vệ sức khỏe cộng đồng, rất nhiều phụ huynh cũng hài lòng trước lệnh cấm này. Tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng cấm thôi chưa đủ, còn rất nhiều điều phải làm để thứ sản phẩm độc hại này không bào mòn sức khỏe cộng đồng, nhất là giới trẻ. Lo lắng này có cơ sở, bởi lẽ thời gian qua dù chưa được phép nhưng sản phẩm này đã có mặt ở khắp nơi. Đây là một sự thay đổi không hề đơn giản, thậm chí cực kỳ phức tạp bởi việc sử dụng, kinh doanh sản phẩm này đã "cắm rễ" trong cuộc sống. Cần thực thi lệnh cấm này một cáchhiệu quả nhất, nghiêm ngặt nhất. Không thể cấm mà giới trẻ vẫn phì phèo, người bán vẫn kiếm được đồng ra đồng vào.

LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH HOÀNH HÀNH TRÊN MẠNG

Theo báo cáo vừa công bố của Hãng bảo mật Kaspersky, trong nửa đầu năm 2024 tại Đông Nam Á, Việt Nam ghi nhận số vụ tấn công lừa đảo tài chính là hơn 40 nghìn vụ. Báo Đại đoàn kết có bài viết “Lừa đảo tài chính hoành hành trên mạng”. 

Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết, nhiều đơn vị không rõ thông tin như CrossFi, Mineplex, BOM Network... liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Theo báo Đại đoàn kết, tâm lý của nạn nhân là một trong những rào cản lớn. Các nạn nhân bị lừa đảo các khoản tiền lớn thường lo lắng bị ảnh hưởng đến uy tín và các mối quan hệ xã hội. Một số người khác lại cho rằng, số tiền quá nhỏ không muốn báo cáo cơ quan chức năng hoặc báo cũng không giải quyết được, nên lựa chọn phương án im lặng. Việc chống lừa đảo trên không gian mạng không hề khó. Người dân chỉ cần chậm lại, kiểm chứng thông tin và báo cáo các cơ quan chức năng sẽ có thể giảm thiểu nguy cơ lừa đảo.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU: MỪNG HAY LO?

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn bất động sản với những đợt phát hành trái phiếu quy mô "khủng". Liệu đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của thị trường bất động sản hay chứa những rủi ro tiềm ẩn? Bài viết trên báo Kinh tế và đô thị. 

Theo Kinh tế và đô thị, Cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang nóng lên, đặc biệt là trái phiếu bất động sản, khi quy mô và lãi suất có xu hướng tăng vào cuối năm. Trong khi lãi suất trái phiếu ngân hàng chỉ dao động quanh mức 7 - 8%, thì nhiều doanh nghiệp bất động sản chấp nhận chi phí vốn lên tới 14,5%, thậm chí cao hơn, để chào mời mức lãi suất 10 - 12% nhằm thu hút nhà đầu tư. Nguyên nhân khiến trái phiếu bất động sản nóng lên một phần là do thị trường thời gian qua dần xuất hiện tín hiệu hồi phục. Việc thông qua bộ 3 Luật về Đất đai đã góp phần khơi thông thanh khoản. Tuy nhiên, chất lượng các DN phát hành trái phiếu cũng có nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!