Tục lệ hát “sắc bùa” là nét văn hóa đặc sắc có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Người dân địa phương còn gọi hát “sắc bùa” là hát phường chúc.
Trong tiếng Mường, “sắc bùa” có nghĩa là “xách cồng”. Trong các dịp đặc biệt, phường chúc xách cồng chiêng đi các nhà, các Mường để đánh chiêng, hát chúc. Các bài xường chúc được diễn xướng với nhiều làn điệu khác nhau.
Hát “sắc bùa” là cách người Mường giao tiếp, bày tỏ lòng tôn kính với thiên nhiên, thể hiện lòng mong cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Năm 2022, hát “sắc bùa” của người Mường đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!