Làm rõ phân cấp phân quyền trong quản lý di sản văn hóa

Chiều 27/8, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Thực tế cho thấy, hiện nay các thủ tục hành chính về phục hồi, tôn tạo, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị di sản văn hóa còn khó khăn, phức tạp, thiếu phân cấp, cơ chế chính sách còn thiếu đồng bộ. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa phải giải quyết được các vướng mắc, tồn tại, bất cập trong hoạt động quản lý, bảo vệ di sản văn hóa; đồng thời phát huy, truyền bá giá trị di sản văn hoá. 

Thừa Thiên Huế là tỉnh thành duy nhất của Việt Nam có 8 di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và Di sản khu vực, trong đó có 6 di sản của riêng Huế. Điều đáng nói là tỉnh này đã phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa thuộc quản lý của địa phương và khẳng định lối đi riêng rất thành công của mình.

Mới đây, tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Một trong những nội dung được đề nghị ban soạn thảo làm rõ là quy định phân cấp phân quyền trong bảo vệ di tích di sản.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) để trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!