Làm rõ quy định về quyền sở hữu di sản văn hóa

Cũng trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Đáng chú ý, về sở hữu di sản văn hóa, so với Luật Di sản văn hóa hiện hành, dự thảo luật chuyển từ quy định “Nhà nước thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu nhà nước” thành “Nhà nước đại diện chủ sở hữu di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân”.

Thừa Thiên Huế là tỉnh thành duy nhất của Việt Nam sở hữu 8 Di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới và di sản khu vực, trong đó có 6 di sản của riêng Huế. Điều đáng nói là tỉnh này đã phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa tại địa phương, khẳng định lối đi riêng rất thành công của mình.

Khi cho ý kiến về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), vấn đề chủ sở hữu di sản văn hóa cũng được nhiều đại biểu đề cập với tiêu chí quy định rõ ràng sao cho di sản được bảo vệ tốt nhất và phát huy được cao nhất giá trị của di sản.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng dự thảo Luật đã chuyển hình thức sở hữu di sản văn hóa từ sở hữu Nhà nước thành sở hữu toàn dân. Đồng thời, xác định thẩm quyền, tiêu chí công nhận loại hình sở hữu để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 09 chương, 101 điều dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 8 tới.