Thời gian qua, việc cho vay vốn đến hộ nông dân đạt được nhiều kết quả, đáng kể nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010 về chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Gia đình bà Huỳnh Thị Đặng tại xã Đức Tân là một trong những hộ có kinh tế khó khăn, chồng thì chạy xe lôi, bà Đặng thì đi bán vé số và 3 người con học. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải, ăn uống hàng ngày. Được sự hỗ trợ từ Ban giảm nghèo của xã, bà Đặng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Trụ dành cho sinh viên học tập; tiếp đó bà được vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 100 triệu đồng để chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn này, hai người con của bà Đặng đã tốt nghiệp đại học và đi làm, còn bà thì ở nhà nuôi sâu canxi; thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn trước.
Có nghề sửa xe máy trong tay nhưng vì không có vốn mở cửa tiệm nên ông Lê Quốc Danh phải đi chạy máy cày thuê cho chủ. Được sự giới thiệu của tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Bình Thạnh, ông Danh đã vay 100 triệu từ Ngân hàng chính sách để thuê mặt bằng, sắm máy móc, phụ tùng mở tiệm sửa xe máy.
Tại ấp Bình Thạnh có 52 hộ được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt. Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cuộc sống khấm khá hơn xưa.
Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng chính sách huyện Tân Trụ triển khai cho vay có dư nợ là 12 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, dư nợ tính đến hiện tại là trên 383 tỷ đồng với khoảng 6.600 hộ vay, qua đó, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
Có thể nói, nguồn vốn vay từ Ngân hành chính sách xã hội là “điểm tựa” vững chắc, là “đòn bẩy” để hộ dân phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng và góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!