Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc về tinh gọn bộ máy

Chiều 13/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội bày tỏ mong muốn lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc hai cơ quan trong diện sắp xếp để có thể thấu hiểu, từ đó thiết kế và hoàn thiện phương án đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy nhưng cũng đảm bảo giải quyết được những băn khoăn, trăn trở của người lao động.

Tại cuộc họp, tất cả các ý kiến của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam đều ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, nhưng cũng mong muốn được tiếp tục làm việc, cống hiến cho đất nước. Đồng thời, kiến nghị Nhà nước có chính sách thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong đợt tinh giản này.

Sau khi trực tiếp lắng nghe, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ với những tâm tư, trăn trở của tập thể người lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do đó, phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chỉ trong vòng 3 - 5 năm nữa, mỗi người dân sẽ được thụ hưởng thành quả từ cuộc cách mạng này.

Đánh giá cao những đóng góp trong 15 năm của Viện Nghiên cứu lập pháp và 10 năm của Truyền hình Quốc hội là 10 năm vào những thành tựu chung của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sứ mệnh hai cơ quan này đã thực hiện là không thể phủ nhận, đặc biệt Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, luôn chủ động, tích cực chuyển tải đầy đủ, kịp thời, sinh động hoạt động của Quốc hội đến với cử tri và nhân dân cả nước, góp phần nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới diễn đàn Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Viện Nghiên cứu lập pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đề tài, đề án để thanh, quyết toán; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi có thông báo cụ thể về vấn đề sáp nhập. Đối với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, phối hợp cùng Văn phòng Quốc hội làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về phương án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.