Chiều 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì phiên họp.
Về sở hữu di sản văn hóa, nhiều ý kiến đề nghị Điều 4 dự thảo Luật cần quy định rõ hơn các loại hình sở hữu di sản văn hóa; quy định cụ thể thẩm quyền, tiêu chí công nhận loại hình sở hữu đối với di sản văn hóa; nguyên tắc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với di sản văn hóa (nếu có).
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là một trong những dự án Luật mà sau khi tiếp thu, chỉnh lý không còn ý kiến trái chiều và đã đạt sự đồng thuận cao giữa cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra.
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để rà soát, lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trước hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách được tổ chức từ ngày 28-30/8. Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua vào Kỳ họp thứ 8, tổ chức vào tháng 10 tới.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!