Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Nhật Bản theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng và Phu nhân; Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu và Phu nhân từ ngày 01-07/12.
Với trên 50 hoạt động phong phú, những dấu ấn quan trọng và kết quả thực chất đạt được trong chuyến thăm không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện giữa Quốc hội ta với Quốc hội Singapore, Nghị viện Nhật Bản - hai đối tác quan trọng hàng đầu của ta trong khu vực - đi vào thực chất và bền vững mà còn củng cố thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt nam - Singapore, cụ thể hoá nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt nam - Nhật Bản, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với Singapore, Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.
Tại Singapore, đất nước được mệnh danh là “Quốc đảo Sư tử”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã được chào đón nồng hậu, trọng thị, chu đáo.
Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Singapore đã không ngừng phát triển, đạt nhiều dấu mốc quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.
Tại tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng, trong không khí chân tình, cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng với Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng; Tổng thống Tharman Shanmugaratnam; Thủ tướng Lawrence Wong trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, hai nước có sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược, chia sẻ nhiều quan điểm chung. Hai bên đều nhất trí khẳng định, hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; quyết tâm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xử lý những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy đầu tư trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt trong phát triển hệ thống VSIP2.0 bền vững, thông minh, tạo đột phá trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như logistics xanh, sản xuất chip bán dẫn, năng lượng sạch, tín chỉ carbon, an ninh lương thực, tài chính xanh…Đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thực chất hơn trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như an ninh - quốc phòng, an ninh mạng, hợp tác xây dựng Trung tâm dữ liệu về khoa học.
Để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí cần tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật.
Trong tất cả các cuộc tiếp những tập đoàn hàng đầu của Singapore đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam như Sembcorp, Keppel, Temasek, Ngân hàng UOB, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều nhấn mạnh thông điệp Việt Nam hoan nghênh và coi trọng sự hiện diện của các nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam; Khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sẵn sàng tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc; đã và đang hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam, để cùng phát triển.
Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới Quốc đảo sư tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, trò truyện thân tình với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, gửi những tình cảm ấm áp từ quê nhà. Mong cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, phát triển vững mạnh; trở thành cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam – Singapore.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tới Singapore thành công tốt đẹp đã củng cố tin cậy chính trị, khẳng định mỗi quan hệ ngày càng nồng ấm, hợp tác bền chặt giữa hai nước.
Còn đối với Nhật Bản, đây là cũng là chuyến thăm đất nước “Mặt trời mọc” đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội ta tới Nhật Bản sau 12 năm, vào đúng vào dịp hai nước vừa kỷ niệm 1 năm nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Chủ tịch Quốc hội ta cũng là khách nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.
Các nhà Lãnh đạo Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm, dành cho Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thể hiện coi trọng quan hệ với Việt Nam, Quốc hội Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản; hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro; hội kiến Thủ tướng Ishiba Shigeru; tiếp lãnh đạo các chính Đảng lớn của Nhật; tiếp lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản, Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân.
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trong triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực hơn đóng góp vào hoà bình ổn định khu vực và thế giới.
Hai bên nhất trí, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước; nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác toàn diện sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xã hội số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng chất lượng cao; hợp tác đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản; đề nghị Nhật Bản tiếp tục triển khai có hiệu quả ODA thế hệ mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam.
Đặc biệt, quan hệ nghị viện giữa Việt Nam với Nhật Bản đã được nâng lên tầm cao mới khi lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản; tạo cơ sở pháp lý để cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục triển khai cụ thể hoá các kết quả đạt được. Đây cũng chính là thành quả quan trọng của chuyến thăm.
Trong các cuộc tiếp, lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn hàng đầu của Nhật Bản như Tokyu, Honda Shokai, Aeon Mall cũng bày tỏ quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, năng lượng, bất động sản, thương mại, bán lẻ…Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý thông qua sửa đổi hoàn thiện các luật, nghị quyết liên quan, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả; mong muốn có nhiều hơn nữa sự hiện diện của các doanh nghiệp hai bên tại mỗi nước.
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta cũng đã có các hoạt động tại tỉnh Nagasaki, gặp gỡ các lãnh đạo địa phương của Nhật Bản như Nagasaki, Nara, Kangawa; tạo xung lực mới cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự lễ trao 10 văn kiện hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và một số doanh nghiệp với các đối tác Nhật Bản. Đây là minh chứng cụ thể cho hoạt động hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần xây dựng quan hệ hai nước ngày càng gắn bó, chặt chẽ.
Tại Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội cũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ Quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; lắng nghe các kiến nghị, đề xuất; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản tiếp tục phát triển ổn định, vững mạnh.
Với trên 40 hoạt động phong phú, đa dạng, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước; triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ mới “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam - Nhật Bản; mở ra bước phát triển mới trong quan hệ nghị viện.
Những kết quả thực chất đạt được trong chuyến thăm Singapore và Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thúc đẩy quan hệ phát triển mới và thực chất hơn nữa trên mọi lĩnh vực; mang lại những lợi ích cụ thể cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp của mỗi quốc gia; vì hoà bình, ổn đinh, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới./.