Sáng nay 5/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; quá trình triển khai chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thời gian qua. Tham gia đoàn công tác có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành.
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, qua 5 năm thực hiện, Ninh Thuận đã hoàn thành 16 /18 chỉ tiêu đề ra, kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt gần 9% thuộc top đầu cả nước.
Việc dừng chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã làm thay đổi các kịch bản tăng trưởng và phát triển của tỉnh, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các công trình phúc lợi trong vùng dự án đã xuống cấp, đời sống nhân dân trong vùng dự án gặp nhiều khó khăn. Sau khi có chủ trương tái khởi động Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, tỉnh đã tuyên truyền đến nhân dân hiểu rõ hơn và cơ bản người dân ủng hộ, đồng thuận cao với chủ trương của Nhà nước.
Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận đã vượt lên khó khăn, biết khai thác những tiềm năng sẵn có, từ năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đến du lịch xanh và nông nghiệp công nghệ cao. Tổng Bí thư đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương phải nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, vướng mắc, để thúc đẩy sự phát triển các dự án năng lượng của quốc gia nói chung, trong đó có các dự án năng lượng ở Ninh Thuận.
Đối với điện hạt nhân, vừa qua Quốc hội đã quyết nghị tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận, sau 8 năm tạm dừng dự án này, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trên thế giới hiện nay, điện hạt nhân ngày càng được nhiều quốc gia quan tâm lựa chọn và tiếp tục phát triển, nhu cầu năng lượng cho phát triển của Việt Nam là hết sức cấp thiết, được dự báo vẫn tiếp tục tăng cao.
Bên cạnh đó, làm dự án điện hạt nhân này còn là cơ hội để nước ta phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp điện hạt nhân toàn cầu, có thể học hỏi và làm chủ công nghệ hạt nhân của thế giới sau này.
Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi động lại Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận theo chủ trương của Trung ương, nhất là công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, chú trọng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa toàn diện, đặt ngang hàng với kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm chăm lo đời sống của gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Chú trọng giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững…
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra địa điểm quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam); dự động thổ xây dựng Nhà luyện tập đa năng và tặng dụng cụ, trang thiết bị học tập cho Trường Mẫu giáo Phước Dinh (thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam); thăm cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam); thăm làng gốm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước).
Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhân chuyến công tác tại Ninh Thuận, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!