Ấn Độ cấm sản phẩm nhựa dùng 1 lần từ 1/7

Mới đây Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm các mặt hàng nhựa sử dụng một lần trên toàn quốc kể từ ngày 1/7.

Theo tuyên bố của Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, nước này sẽ cấm sản xuất, nhập khẩu, dự trữ, phân phối các mặt hàng nhựa sử dụng một lần (SUP), có tính tiện ích thấp và khả năng tái chế kém trên toàn quốc. 

Cơ quan này cho rằng, việc sử dụng đồ nhựa một lần và tình trạng xả rác bừa bãi tác động lên cả hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, bao gồm cả môi trường biển. Thực trạng này gây ra những tác động to lớn đối với môi trường. Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới, mỗi năm tiêu thụ khoảng 14 triệu tấn nhựa, chỉ một phần nhỏ trong số đó được tái chế.

Một số chuyên gia tin rằng việc thực thi lệnh cấm có thể gặp phải khó khăn ban đầu do thói quen sinh hoạt của người dân bị thay đổi đột ngột và hạn chế nguồn cung các mặt hàng thay thế trong sản xuất. 

Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 100 triệu tấn rác thải nhựa đang nằm dưới lòng đại dương. Các nhà khoa học đã tìm thấy một lượng lớn vi nhựa trong ruột của các loài động vật có vú, sống sâu dưới đáy đại dương như cá voi./.