Ấn Độ: Chỉ số ô nhiễm không khí tiếp tục ở mức nguy hiểm

Ngày 5/11, Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã có ngày thứ ba liên tiếp chìm trong khói bụi, với chỉ số chất lượng không khí ở mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Khói bụi dày đặc bao phủ thủ đô đã khiến cuộc sống của 20 triệu dân thành phố trở nên khó khăn. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở New Delhi làm giảm tầm nhìn và gây khó thở. Các trường tiểu học đã phải đóng cửa từ ngày hôm nay.

Người dân Ấn Độ:Chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng khó thở, mắt của chúng tôi đang bị kích thích. Nếu những người ở độ tuổi của chúng tôi đang đối mặt với những thách thức như vậy, thì trẻ em và người già còn gặp phải nhiều khó khăn hơn. Chính phủ nên hành động."

Hệ thống Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết và Chất lượng Không khí (SAFAR) khuyến cáo người dân New Delhi tránh ra ngoài trời và đeo khẩu trang N-95 nếu không thể tránh khỏi việc phải đi ra ngoài. Người dân cũng được khuyến cáo nên lau nhà thay vì hút bụi. Thủ đô Ấn Độ trong tuần này đã ngừng hầu hết các hoạt động xây dựng và phá dỡ để hạn chế ô nhiễm khói bụi và kêu gọi người dân sử dụng chung xe ô tô, xe máy, làm việc tại nhà khi có thể và giảm sử dụng than và củi tại nhà.