Ấn Độ: Đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí

Các trường tiểu học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ đóng cửa từ ngày mai (5/11) vì thành phố tiếp tục ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí cao ở mức đáng báo động, gây nguy hại cho sức khỏe của người dân. Chính quyền địa phương cho biết các hạn chế đối với giao thông đường bộ cũng sẽ được xem xét áp dụng để giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng tới con cái của họ. Có ý kiến cho rằng học sinh cấp 2, cấp 3 cũng nên được nghỉ học và các lớp học trực tuyến cần mở lại.

Ông SHIRKANT SHARMA - Phụ huynh Ấn Độ: "Buổi sáng thức dậy, chúng tôi thấy không nên cho con đi học, ô nhiễm đến mức ra ban công thì khó thở. Chúng tôi luôn cảm thấy lo sợ về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của con em mình. Đây là một vấn đề đáng lo ngại, vì cứ mỗi năm trôi qua, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn.”

Bà NIKKI VYAS - Phụ huynh Ấn Độ: "Khả năng miễn dịch của học sinh cấp 2, cấp 3 không tốt lắm. Chúng tôi muốn các lớp học trực tuyến trở lại."

Theo dữ liệu từ Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi ngày một tồi tệ hơn khi nhiều người dân phàn nàn về việc bị khó thở và kích ứng ở mắt, mũi và cổ họng. Chỉ số chất lượng không khí hiện ở mức độ "nghiêm trọng" và "nguy hiểm" ở hầu hết các trạm quan trắc.