Ấn Độ: Đốt pháo trong dịp lễ gây ô nhiễm không khí

Tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, nhiều người dân đang phải thức dậy vào buổi sáng với bầu không khí bị ô nhiễm trầm trọng. Đây là hậu quả của việc đốt pháo trái phép trong lễ hội Diwali vào hôm thứ 2 vừa qua.

Nhiều nhà dân, thậm chí cả dinh tổng thống, đang bị bao phủ trong lớp khói bụi dày đặc. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của thủ đô New Delhi hiện đang là 323, đây là mức ô nhiễm đáng báo động. Truyền thông địa phương cho biết, nhiều cư dân đã lên tiếng về sự việc này.

Ông KEVAL KRISHAN, Cư dân thành phố: "Tôi đi dạo vào buổi sáng và cảm thấy vô cùng khó thở. Đạn pháo đã được đốt với số lượng lớn và không ai dừng lại bất chấp lệnh cấm."

Vào tuần trước, Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal đã đưa ra lời cảnh báo, những người đốt pháo trong lễ hội Diwali sẽ có thể phải đối mặt với sáu tháng tù giam. Tuy nhiên, một số người dân vẫn bất chấp lệnh cấm này và liên tục đốt pháo trong buổi lễ.

Ông HARI KISHAN, Cư dân thành phố: "Mức độ ô nhiễm quá cao, thật khó để thở trong bầu không khí này. Những kẻ đốt pháo thực sự vô trách nhiệm."

Theo AQI, Delhi hiện đang là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Chất lượng không khí tại thành phố này còn trở nên tồi tệ hơn do lượng khí thải đến từ các phương tiện giao thông, cùng với khói bụi đến từ việc đốt gốc rạ.

Đinh Phượng