Ấn Độ: Người dân được khuyến khích ôm bò trong ngày Valentine

Ủy ban Phúc lợi động vật thuộc chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi người dân đánh dấu Ngày lễ tình nhân (Valentine) năm nay là “Ngày ôm bò” để quảng bá tốt hơn các giá trị của đạo Hindu.

Theo thông báo của Ủy ban Phúc lợi động vật Ấn Độ, “ôm bò sẽ mang lại cảm xúc phong phú và tăng hạnh phúc cho cá nhân và tập thể”. Bò là loài vật linh thiêng trong đạo Hindu, tôn giáo chiếm đa số ở Ấn Độ và được coi là loài vật rất quan trọng trên khắp cả nước.

Hầu hết các bang ở Ấn Độ đã cấm giết mổ bò. Lời kêu gọi của Ủy ban Phúc lợi động vật khuyến khích mọi người ra ngoài và ôm những con bò vào ngày 14/2.

Trong thập niên qua, khi nền kinh tế Ấn Độ mở cửa, Ngày Lễ tình nhân - vốn có nguồn gốc là ngày lễ của Cơ đốc giáo - đã trở thành một dịp ngày càng phổ biến trong giới trẻ, được thúc đẩy bởi các chiến dịch tiếp thị đại chúng mạnh mẽ với những bó hoa, gấu bông, quà hình trái tim và những cử chỉ lãng mạn.

Hồng Quyên