• 3120 lượt xem
  • 04:47 11/02/2022
  • Kinh tế

An Giang: Kiểm tra thực tế, bồn của các cây xăng là hết sạch

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đưa, mấy ngày qua, đồng loạt nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang tạm ngưng hoạt động vi nhiều lý do khác nhau. Trước thực trang bất thường trên, ngành chức năng tỉnh An Giang đã ra quân kiểm tra và đến thời điêm này, vẫn chưa phát hiện sai phạm liên quan đến việc ghim hàng, tăng giá.

Khi được kiểm tra, phần lớn lý do các cửa hàng xăng dầu này đưa ra đều là thiếu nguồn cung ứng. Nếu cố gắng hoạt động thì chỉ bán xăng E5 và dầu Do vì nguồn cung xăng A95 và A92 hiện nay rất hạn chế.

Bà NGUYỄN THỊ THÙA: Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lê Thị Phụng, huyên Thoại Sơn, An Giang: “Hôm bữa 4 tây mua vô là 24.500. Mình bán ra là 24.560 đồng. Mình lời có 60 chục đồng thôi”.

Theo Cục QLTT tỉnh An Giang, phần lớn các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu khi tạm dừng hoạt động đều có đơn gửi các sở, ngành chức năng. Thực tế, khi đến kiểm tra, hầu hết các cây xăng này đều tạm ngưng hoạt động đúng theo lý do đã xin phép.

Ông DIỆP TRỌNG DANH: Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục quản lý thị trường An Giang: “Kiểm tra thực tế thì bồn của các cây xăng là hết sạch. Lý do xin nghỉ là chính đáng”.

Cục QLTT tỉnh An Giang cho biết vẫn đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, làm rõ từng trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không hoạt động, nếu có vi phạm thì phối hợp kiểm tra ngay để xử lý nghiêm theo quy định. Mặt khác, cục sẽ phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp xăng dầu đang gặp phải.

Ông DIỆP TRỌNG DANH: Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục quản lý thị trường An Giang: “Cục cũng phối hợp với các đại lý để có những giải pháp để có được nguồn xăng dầu phục vụ bà con trong thời gian tới”.

Ngoài An Giang, nhiều địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, Đắc Nông cũng có tình trạng nhiều cây xăng tạm ngưng hoạt động vì thiếu nguồn cung ứng. Trong cuộc họp chiều 08/02, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu  Bộ Công thương cần chủ động hơn trong điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi nếu có.

Tuyết Lan