Án tử hình cho hai đối tượng sát hại nữ sinh trường Đại học Ngân hàng

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh trường Đại học Ngân hàng xảy ra cách đây hơn 1 năm. Tòa đã tuyên án phạt tử hình đối với hai bị cáo: Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Quân về các tội: "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó ngày 23/10/2020, tại huyện Thường Tín – Hà Nội, hai đối tượng là Trung và Quân đi trên đường đê sông Nhuệ, nhìn thấy chị Trần Thúy Hiền (sinh năm 2002, trú ở xã Nguyễn Trãi, Thường Tín - tân sinh viên Trường Đại học Ngân hàng) đứng sử dụng điện thoại trên mặt đường đê, cạnh chiếc xe máy điện mang biển kiểm soát 29MD-960.99. Thấy vậy, Trung nảy sinh ý định cướp sau điện thoại và xe đạp điện của chị Hiền sau đó giết nữ sinh và vùi xác xuống sông Nhuệ sau đó bọn chúng đem chiếc xe máy điện cướp được của chị Hiền bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng./.