Anh đứng trước những lựa chọn khó khăn để phục hồi kinh tế

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak cảnh báo, chính phủ nước này đang đứng trước những quyết định khó khăn để vực dậy nền kinh tế. Một số nguồn tin cho biết ông Rishi Sunak đang cân nhắc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công.

Theo ông Rishi Sunak, nước Anh đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhưng ông tự tin rằng có thể phục hồi được nền kinh tế khi đưa ra những quyết định khó khăn.

Thủ tướng Anh RISHI SUNAK: “Điều tôi muốn mọi người biết là chúng ta cần làm những điều này để chúng ta có thể đưa các khoản vay và nợ của chúng ta theo một con đường bền vững. Điều đó quan trọng bởi vì nó có nghĩa là chúng ta có thể kiềm chế lạm phát. Nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta có thể hạn chế tốt nhất có thể việc tăng lãi suất, điều này rất quan trọng."

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đã đảo ngược kế hoạch tăng trưởng kinh tế của cựu thủ tướng Liz Truss hôm 17/10 sau nhiều tuần hỗn loạn trên thị trường và chính trường Anh, dẫn tới việc bà phải từ chức vài ngày sau đó. Ông Jeremy Hunt Bộ cho biết chính phủ sẽ nỗ lực để khôi phục sự ổn định, lòng tin và tăng trưởng dài hạn, đồng thời thừa nhận một thời gian khó khăn đang ở phía trước.