Anh viện trợ thêm 1,2 tỷ USD vũ khí cho Ukraine

Hôm 29/6, Chính phủ Anh thông báo sẽ viện trợ thêm cho Ukraine lô vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD, trong đó có các hệ thống phòng không hiện đại, phương tiện bay không người lái, trang thiết bị tác chiến điện tử tiên tiến và hàng nghìn khí tài quan trọng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson là một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hôm 24/2.  Gói viện trợ mới đã nâng tổng số viện trợ của Anh cho quân đội Ukraine lên 2,8 tỷ USD.

Diễn biến quân sự giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng, Kive nhận được rất nhiều ủng hộ của các quốc gia phương Tây. Nhưng do nằm ở thế bị động nên đang gặp nhiều bất lợi khi phải liên tục rút lui để bảo toàn lực lượng./.