Argentina hạn chế xuất khẩu, ứng phó lạm phát

Tại Argentina, thực trạng lạm phát gia tăng đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của người dân. Chính phủ nước này đã áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội địa.

Argentina từng là nhà xuất khẩu bột mì và dầu đậu nành lớn nhất thế giới, ngô và lúa mì là 2 mặt hàng chủ lực. Tại thủ đô Buenos Aires, chi phí lương thực liên tục tăng cao khiến nhiều người dân phải siết chặt tài chính trong cơn bão lạm phát. 

Bà ELIZABETH PLOU, Người dân Argentina: “Tôi làm việc 8h/1 ngày và tôi đang tìm kiếm 1 công việc thứ 2 để có thể trang trải chi phí. Sự thật là mức lương thấp hơn rất nhiều so với mức độ lạm phát và sự chênh lệch này không có lợi cho người tiêu dùng. Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên khó khăn.”

Bà KARINA NAURIN, Người dân Argentina: “Chúng tôi phải lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng giá rẻ nhất có thể để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, các hoạt động vui chơi giải trí cũng sẽ giảm đi. Chúng tôi đang cố gắng áp dụng thanh toán bằng thẻ để nhận được ưu đãi tốt hơn.”

Hiện nay, tỷ lệ lạm phát tại Argentina lên tới 60%. Vì vậy, chính phủ nước này đã mở rộng làn sóng hạn chế xuất khẩu mà nhiều quốc gia khác cũng đã áp dụng để kiềm chế lạm phát.

Đinh Phượng