Australia cân nhắc mở cửa trở lại cho du khách quốc tế

Việc mở lại biên giới Australia cho du khách quốc tế không còn xa nữa. Đây là khẳng định của Thủ tướng Scott Morrison, trong bối cảnh Australia đang bắt đầu hành trình sống chung với SARS-Cov-2.

Thủ tướng Australia cho biết Quốc hội Australia sẽ thảo luận về việc mở lại biên giới cho khách du lịch trong tuần này. Ông cho rằng việc này sẽ được giải quyết rất sớm.

Thủ tướng Australia SCOTT MORRISON:Chúng tôi rất mong đợi việc đưa ra quyết định mở cửa biên giới và đón du khách trở lại Australia một cách an toàn và sớm nhất có thể. Tôi không tin điều đó còn xa nữa.”

Australia đã đóng cửa biên giới kể từ tháng 3/2020 vì đại dịch Covid-19. Những tháng gần đây, nước này dần mở cửa trở lại. Hiện mới chỉ có công dân Australia, cư dân thường trú, người di cư có tay nghề cao, sinh viên quốc tế và một số lao động thời vụ nhất định được phép nhập cảnh. 

Dù Australia đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm từ biến thể Omicron, nhưng các ca nhập viện và tử vong hiện đã ổn định. Một số chuyên gia đánh giá rằng làn sóng dịch ở đây đã đạt đỉnh. Theo quy định, để nhập cảnh Australia, khách du lịch quốc tế phải tiêm chủng hoặc cung cấp bằng chứng về việc được miễn trừ tiêm chủng.