Australia cân nhắc nâng tiêu chuẩn khí thải cho xe hơi

Australia sẽ nâng tiêu chuẩn kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông nhằm thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang dòng xe điện. Đây là bước đi nhằm giúp Australia bắt kịp với xu thế toàn cầu cũng như đáp ứng các chuẩn mực hiện đại về kiểm soát khí thải.

Tại Australia, khí thải từ phương tiện giao thông vận tải là nguồn phát thải carbon lớn thứ 3 tại quốc gia này và là 1 trong 3 nguồn phát thải khí các bon lớn nhất thế giới trên bình quân đầu người. Thống kê cho thấy, trung bình ô tô mới ở Australia sử dụng nhiên liệu nhiều hơn 40% so với các phương tiện tại Liên minh châu Âu và 20% so với Mỹ.

Hiện tại, chỉ 3,8% số ô tô được bán tại Australia trong năm 2022 là xe điện, đứng sau các nền kinh tế phát triển khác như Anh và Châu Âu, nơi ô tô điện lần lượt chiếm 15% và 17%. Australia là quốc gia phát triển duy nhất không có hoặc đang phát triển các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, khuyến khích các nhà sản xuất cung cấp nhiều phương tiện chạy bằng điện và không phát thải.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!