Australia cung cấp viện trợ cho quân đội Ukraine

Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Australia công bố gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Theo đó, Australia sẽ cung cấp vũ khí, huấn luyện lực lượng cho quân đội Ukraine.

Bộ quốc phòng Australia cho biết sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 30 xe bọc thép chở quân Bushmaster, nâng số xe Bushmaster mà Australia chuyển cho nước này lên đến 90 chiếc.Bên cạnh đó, 70 binh sĩ Australia sẽ tới Anh để giúp huấn luyện lực lượng cho quân đội Ukraine. Gói hỗ trợ mới nhất đưa tổng hỗ trợ của Australia dành cho Ukraine lên tới 655 triệu đô la Australia (tương đương 425 triệu USD) kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng Hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia RICHARD MARLES: "Đây là một cuộc xung đột kéo dài. Chúng tôi đã đưa ra một gói viện trợ rất cần thiết cho Ukraine, và chúng tôi đang trong quá trình hiện thực hóa gói viện trợ này đến với Ukraine.”

Australia là một trong những nước không thuộc NATO có đóng góp lớn nhất vào hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine.