Australia, New Zealand hợp tác nhằm tăng cường an ninh khu vực Thái Bình Dương

Trong khuôn khổ phát triển hợp tác song phương, lãnh đạo Australia và New Zealand đã thảo luận để tăng cường các hoạt động chung chống biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường an ninh khu vực Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố mới được đưa ra, lãnh đạo Australia và New Zealand cho biết sẽ quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia lên một tầm cao mới. 

Thủ tướng Australia ANTHONY ALBANESE: “Thủ tướng New Zealand và tôi đều quyết tâm đẩy mạnh quan hệ song phương giữa 2 quốc gia, nâng cấp các hoạt động hợp tác chung. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực Thái Bình Dương để siết chặt an ninh trong khu vực”.

Thủ tướng New Zealand JACINDA ARDERN:Biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu và chúng ta cần tăng cường hợp tác trong khu vực để giải quyết mối đe doạ này. Hiện nay, giữa các quốc gia vẫn tồn tại các quan điểm mâu thuẫn, đây chính là cơ hội để thiết lập lại và tìm ra giải pháp”.

Trong bối cảnh cả 2 nước này đều đang có những mối lo ngại chung về các tác động của biến đổi khí hậu, quốc phòng và ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương. Thủ tướng New Zealand cũng bày tỏ quan điểm muốn được đối thoại nhiều hơn với các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương để tăng cường an ninh./.

Đinh Phượng