Australia tồn hàng trăm triệu kit test nhanh Covid-19 sắp hết hạn sử dụng

Sau khi đã chi hơn 2 tỷ đô la để mua hàng trăm triệu xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào thời điểm cao điểm của đại dịch Covid-19, các bang và vùng lãnh thổ của Australia hiện đang phải đưa ra quyết định phải làm gì với hàng triệu bộ xét nghiệm sắp hết hạn.

Tổng cộng, các chính quyền tiểu bang và lãnh thổ đã mua ít nhất 518 triệu xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong năm ngoái — đủ để mỗi người dân nước này được cấp khoảng 22 xét nghiệm. Dẫn đầu là bang Victoria, nơi đã đặt hàng tổng cộng 210 triệu bộ xét nghiệm. Tính về đầu người, bang Tây Australia lại đứng đầu với 41 xét nghiệm cho mỗi người dân. Nhà chức trách đang cân nhắc các lựa chọn, gồm tái chế hoặc gia hạn sử dụng.