Bà Lê Thu Vân - em gái ông Lê Tùng Vân ra đầu thú

Ngày 28/7, Công an tỉnh Long An cử người đến Công an TPHCM tiếp nhận bị can Lê Thu Vân, 63 tuổi, em gái ông Lê Tùng Vân.

Trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai, ngoài ông Lê Tùng Vân và 5 bị can, bà Vân cũng bị khởi tố. Tuy nhiên, do bà này đã đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã tách riêng để xử lý sau.
 
Theo cơ quan điều tra, bà Vân đã có lời lẽ xuyên tạc "Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người" trong vụ nhóm người Tịnh thất Bồng Lai kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa đòi Diễm My (cô gái bỏ nhà đến Tịnh thất Bồng Lai tu).
 
Lý lịch tư pháp (trong hồ sơ vụ án) thể hiện bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên có mẹ là Lê Thu Vân.
 
Ngoài vụ án này, những người ở Tịnh thất Bồng Lai còn bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An điều tra về dấu hiệu của tội loạn luân, lừa đảo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện, theo đơn tố giác của một số người. Tuy nhiên, mới đây, nhà chức trách đã tạm đình chỉ điều tra 2 hành vi trên do hết thời hạn, đồng thời củng cố thêm các căn cứ... để xác định có hay không phục hồi điều tra.

Phạm Ngọc Hà