3 người tử vong trong hầm vàng tại Đắk Nông

Theo lãnh đạo xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, có 3 nạn nhân đã tử vong, có thể do chui vào hầm vàng để nhặt phế liệu và bị thiếu khí.

Danh tính của 3 nạn nhân gồm: T.A.T. (SN 1982), S.S.T. (SN 1990), L.A.T (SN 1994, cùng trú thôn 12, xã Quảng Hòa). Khu vực xảy ra tai nạn là các hầm khai thác vàng tại hai tiểu khu 1660 và 1661, thuộc lâm phần được giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Theo điều tra, các nạn nhân chui sâu vào hầm vàng để nhặt sắt, phế liệu do các phu vàng để lại và bị ngạt khí, dẫn đến tử vong.
Trước đó như THQHVN đã thông tin, tháng 11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo đánh sập các hầm vàng "chui" ở huyện Đắk Glong. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hầm vàng không phép nào bị đánh sập. Địa phương cho biết cần phải lên phương án kỹ càng trước khi đánh sập các hầm vàng để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phúc Hân