Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 18/12, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991 – 12/8/2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh phải chuẩn bị về tư duy, tiềm lực và sẵn sàng hành động, ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; đồng thời, cùng các địa phương trọng điểm kinh tế phía Nam tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, nhưng năm 2021, GRDP bình quân đầu người không tính dầu khí khoảng 7.000 USD, cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Bà Rịa - Vũng Tàu đứng trong nhóm 5 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước.

Nhấn mạnh, giai đoạn mới với nhiều thời cơ, thuận lợi mới, thế nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải chuẩn bị về tư duy, tiềm lực và sẵn sàng hành động, ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh song song đó là thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu cùng các địa phương trọng điểm kinh tế phía Nam cần tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực. Làm được điều đó, địa phương cần tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư; cải tạo, nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên tỉnh, kết nối giao thông vùng, tạo tiền đề phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là niềm vinh dự, tự hào, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của địa phương này trong suốt 30 năm qua.