Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp xét xử đại án Metropolitan

Dự kiến ngày 25/7 sắp tới, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xét xử vụ án hình sự liên quan đến dự án Metrolipotan Vũng Tàu. Đây là dự án gây lãng phí rất lớn, khi hơn 10 năm qua, hàng chục ha “đất vàng” tại trung thành phố Vũng Tàu bị bỏ hoang, gây bức xúc trong dư luận.

Tháng 01/2011, UBND TP. Vũng Tàu quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 cho dự án Metropolitan tại phường 11, do Công ty CP Địa ốc An Khang làm chủ đầu tư, với quy mô 43 ha gồm khu trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp, nhà ở xã hội và công trình công cộng. Đến tháng 02/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án này. Theo đó, Cơ quan điều tra đã bắt, truy tố về tội lừa đảo nhiều người gồm những nhân sự lãnh đạo công ty; truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai hàng loạt cán bộ lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu.

Theo cáo trạng, vụ án có gần 300 bị hại, trong đó hơn 200 người đã đồng ý nhận lại tiền đặt cọc mua đất trước đây và làm đơn bãi nại cho các bị cáo. Tuy nhiên, còn hơn 60 khách hàng có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng với Công ty và chờ nhận nền đất, vì cho rằng, dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, nên cần phải tiếp tục tiến hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia dự án.

Ông CHƯƠNG VĂN DŨNG, Người tham gia dự án Metropolitan Vũng Tàu: “Trong dự án này, có dự án nhà ở xã hội nữa, những công trình công ích, nhà trẻ-mẫu giáo, nhưng 13 năm qua để trống thế này, vô cùng đau xót, có mấy con bò đang ăn cỏ kìa. Đề nghị tỉnh ủy, UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm cho việc này, giải quyết sớm. Chúng tôi nhờ 1, nhưng dân được nhờ 10. Vì nhà ở xã hội là cấp bách. Chúng tôi chờ 13 năm có thể chờ thêm, nhưng những người dân không nhà không cửa kìa.”

Mới đây, Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội đã khảo sát thực tế tại dự án Metropolitan. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong muốn cơ quan tư pháp đưa vụ án xét xử làm cơ sở xem xét tiếp tục triển khai, đưa vào khai thác sử dụng, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông LÊ NGỌC KHÁNH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:Trong dự án này có 43 lô đất, nhưng Công an lại kê biên cái đó. Sau đó, khi tỉnh có ý kiến thì Công an cho rằng dự án vẫn chưa có gì mà chỉ mới có 43 lô đất. Sau đó Tòa giải tỏa vấn đề này, nhưng chỉ giải tỏa được 34 lô thôi, vẫn còn 10 lô nữa.”

 Tháng 7/2018 và tháng 10/2020, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 02 lần mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án rồi hoãn cho đến nay. Điều khiến cử tri bức xúc là việc cho phép tái khởi động dự án hay không, trong chức năng quyết định của cơ quan quản lý nhà nước, cũng không rõ ràng, dứt khoát. Đồng nghĩa, tiền của nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng cơ hội kinh doanh “đứng hình”, và 43 ha “đất vàng” của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang bị lãng phí suốt hơn 10 năm qua.

Phóng viên HOÀNG NHÂN: “Đây là hiện trạng tang hoang của căn nhà mẫu trong dự án An Khang, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BRVT. Dự án chào bán năm 2011, với tổng vốn đầu tư thời điểm đó lên đến 13.000 tỷ đồng, quy mô 43ha. Theo dự kiến, ngày 25.7 sắp tới, TAND tỉnh BRVT sẽ đưa vụ án ra xét xử, sau 02 lần tạm hoãn năm 2018 và 2020. Hoàng Nhân – PV THQHVN đưa tin từ tỉnh BRVT”.

Thanh Nga