• 1133 lượt xem
  • 04:53 28/02/2022
  • Xã hội

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên - Người dành toàn bộ thời gian vì bệnh nhân Covid – 19

Khi dịch Covid – 19 xuất hiện, nơi tuyến đầu chống dịch luôn có mặt các y bác sỹ ở “điểm nóng” để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, cùng gặp gỡ Bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên – Khu hồi sức tích cực, Bệnh viện điều trị người bệnh Covid – 19, Đại học Y Hà Nội, người thầy thuốc của bệnh nhân Covid-19, hết lòng vì sức khỏe người dân.

Những năm qua, ngành y tế Việt Nam không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển đất nước, mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới. Và đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm vừa qua, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế có thể nói là “không thể đong đếm được”, hàng trăm nghìn cán bộ y tế đã và đang phải gác lại mọi riêng tư, hy sinh cuộc sống cá nhân, tận tình, chu đáo chăm sóc người bệnh. Chính bởi vậy, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành niềm tin yêu, trân trọng và tôn vinh đội ngũ y tế.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), Truyền hình Quốc hội Việt Nam xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các y, bác sĩ và những người đang công tác trong ngành Y. Cũng nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi đến quí vị và các bạn câu chuyện về một bác sĩ, đồng thời là 1 người chiến sỹ luôn hết lòng vì sức khỏe nhân dân.

Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, thì nơi tuyến đầu chống dịch luôn có những y bác sỹ ngày đêm có mặt ở “điểm nóng” để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên – Khu hồi sức tích cực, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, Đại học Y Hà Nội là một người như thế.

6 tháng nay, kể từ khi bệnh viện điều trị người bệnh Covid – 19 đi vào hoạt động thì bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên dành đa phần thời gian của mình ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân tại khu hồi sức tích cực.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên – Khu hồi sức tích cực, Bệnh viện điều trị người bệnh Covid – 19, Đại học Y Hà Nội: “Với số lượng dịch tăng lên và bệnh nhân nhiều như thế này, thời gian về nhà sẽ giảm đi. Tập trung vào điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch, chiếm khá nhiều thời gian, nên thường chúng tôi về nhà khá là ít so với đợt trước.”

Khởi đầu cho một ngày mới của bác sỹ Nguyên có lẽ đó là tiếng máy móc trong phòng hồi sức tích cực. Đó là sự bận rộn của anh cùng các đồng nghiệp để giành sự sống cho bệnh nhân nặng.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên – Khu hồi sức tích cực, Bệnh viện điều trị người bệnh Covid – 19, Đại học Y Hà Nội: Với việc điều trị cho bệnh nhân nặng nguy cơ tử vong rất cao, chả bác sỹ nào muốn chia tay bệnh nhân cả. Nhưng điều trị cho bệnh nhân covid nặng nguy kịch là một trong những khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua và chỉ hy vọng bệnh nhân tốt lên và có thể khỏi bệnh.”

Áp lực là vậy, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi bác sỹ Nguyên lại tự mình thăm khám và điều trị cho những bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bác sỹ Nguyên tâm sự: covid rồi cũng được tìm hiểu, cũng được điều trị như các bệnh khác liên quan đến truyền nhiễm thông thường.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nguyên – Khu hồi sức tích cực, Bệnh viện điều trị người bệnh Covid – 19, Đại học Y Hà Nội: “Chúng ta không nên kỳ thị họ, không nên có ý kiến liên quan không tốt đến covid. Nó cũng là do virut và sau khi nhiễm xong sẽ khỏi và bảo vệ bản thân mình, tránh lây nhiễm cho bản thân mình và nguy cơ lây nhiễm cho người khác.”

Vượt qua mọi áp lực, khó khăn, sự tận tâm của bác sỹ Nguyên và đội ngũ y bác sỹ là minh chứng cụ thể về sự hy sinh, tận tình của nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Dẫu còn muôn vàn gian khó nhưng đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu vẫn kiên cường trụ vững. Bởi, với họ cứu chữa cho bệnh nhân đơn giản là mệnh lệnh từ trái tim.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam