Bãi miễn chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng với ông Lê Minh Trung

Sáng 14/6, HĐND Thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề ) thông qua chủ trương về cam kết bố trí đủ vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng và một số nội dung quan trọng khác.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng, có chiều dài khoảng 7,5km với tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỉ đồng, trong đó hơn 400 tỉ đồng là vốn của Bộ Giao thông Vận tải và hơn 300 tỉ đồng vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng phải chi. Dự án thực hiện trong giai đoạn từ 2022-2025, sau khi hoàn thành sẽ xoá nút thắt cổ chai, mở chiều rộng đường lên 34m, có 6 làn xe, cho phép di chuyển tối đa 80km/ giờ; tạo hành lang vận tải quan trọng kết nối cảng biển Tiên Sa của TP Đà Nẵng với các tỉnh Tây Nguyên và các nước láng giềng Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar….

Kỳ họp cũng thông qua một số nội dung quan trọng khác, trong đó, bãi miễn chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND và tư cách đại biểu HĐND đối với ông Lê Minh Trung vì trước đó, đã nhận hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng do vi phạm quy định nêu gương của Đảng viên và vi phạm luật Hôn nhân và gia đình.

Lê Quang