Ban Dân nguyện nghe ý kiến về một số vướng mắc tại các dự án điện gió

Chiều 8/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Ban Dân nguyện đã làm việc với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận cũng như các các bộ, ngành có liên quan về việc Tập đoàn điện lực Việt Nam dừng huy động 172,12MW điện mặt trời chưa có giá điện của nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam.

 Đồng thời tháo gỡ những vướng mắc tại một số dự án điện gió khác.

Tại cuộc làm việc, đại diện EVN cho rằng, từ năm 2017, Bộ Công Thương đã có yêu cầu EVN không huy động điện từ các nhà máy không có hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc EVN đột ngột dừng huy động 172,12MW điện mặt trời không những làm lãng phí tài nguyên trong khi Việt Nam đang thiếu điện cho hoạt động sản xuất mà còn gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị "Bộ Công Thương chịu trách nhiệm xem xét, hướng dẫn, xử lý dứt điểm kiến nghị của Trung Nam về việc dừng khai thác phần công suất chưa có cơ chế giá điện của nhà máy 450MW đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình xử lý cần xem xét toàn diện các vấn đề có liên quan về đầu tư xây dựng nhà máy điện gắn với đầu tư điện truyền tải đấu nối giải tỏa công suất nguồn điện trong khu vực…".

Trước đó, hội nghị cũng đã thảo luận những vướng mắc tại một số dự án điện gió khác có phát sinh đơn thư khiếu nại…

Ngọc Tuấn