Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp tư nhân: Kiến nghị chủ không được thì kiến nghị với ai?

Tại Hội thảo góp ý Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức chiều ngày 24/8 tại TP Hồ Chí Minh, các đại biểu đề nghị cần bổ sung hình thức công khai thông tin thông qua các nền tảng mạng xã hội quy định tại điều 44.

Bổ sung thời điểm thực hiện công khai các nội dung tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm,… trước khi thực hiện hay khi thực hiện xong mới công khai. 

Góp ý cho Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu thảo luận và đề nghị bổ sung về tài chính cho thực hiện dân chủ tại cơ sở; bổ sung cụm từ “cho thôi việc, sa thải người lao động”; quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện quyền giám sát. Đối với trường hợp không cung cấp, cần quy định rõ cơ chế, chế tài xử lý. Một số đại biểu đề nghị bổ sung vai trò nòng cốt “tổ chức đại diện người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Đối với quy định thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị cần quy định rõ nội dung, hình thức, thời gian công khai.

Ông LÊ VĂN ĐẠI –  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng: “Về hình thức công khai của cơ quan hành chính nên bổ sung qua các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, viber, messenger, mocha,… công khai qua các nền tảng, các group đó cũng được”.

Việc tổ chức Ban Thanh tra nhân dân có 2 luồng ý kiến. Một luồng ý kiến tán thành và đề nghị đưa vào dự thảo luật cơ cấu, tổ chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ trong luật nhưng cũng có luồng ý kiến đề nghị nên cân nhắc quy định này.

Ông NGUYỄN VĂN NHO – Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh: “Thanh tra nhân dân ở đơn vị Nhà nước từ trước đến nay nếu mà kiến nghị thủ trưởng đơn vị không giải quyết thì ban thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị thanh tra cấp trên, thanh tra Nhà nước xử lý. Còn thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp tư nhân thì kiến nghị với ai? Gây ra khó khăn thêm”

Ngoài ra, một số đại biểu cho ý kiến về trách nhiệm giải trình của cơ quan cấp xã trong quá trình ban hành quy định hành chính bất lợi cho công dân và liên quan tới lợi ích của cộng đồng; rà soát lại quy định về việc ban hành nghị quyết của cộng đồng dân cư; cần xác định tên gọi của từng hội nghị người lao động,…

Các ý kiến góp ý này sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, tổng hợp trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp tới.

Hữu Ái