Bản tin quốc tế tối 24/9: Phần Lan sẽ đóng cửa biên giới với du khách Nga

Phần Lan sẽ đóng cửa biên giới với du khách Nga; Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc; Thái Lan đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 9.300 USD vào năm 2026... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin quốc tế tối 24/9

PHẦN LAN SẼ ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI VỚI DU KHÁCH NGA

Phần Lan sẽ cấm khách du lịch Nga nhập cảnh vào nước này trong những ngày tới, trở thành nước láng giềng cuối cùng thuộc EU của Nga làm như vậy sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra sắc lệnh động viên một phần quân đội, khiến một làn sóng người Nga đổ xô ra nước ngoài.

Theo Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö (sau-li ni-nít-xtô): Mong muốn và mục đích của nước này là giảm đáng kể số lượng người đến Phần Lan từ Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết lệnh cấm sẽ áp dụng đối với thị thực do Phần Lan và các nước châu Âu khác cấp. Theo ông Haavisto, người dân Nga vẫn có thể đến Phần Lan với lý do gia đình, công việc hoặc học tập.

NGOẠI TRƯỞNG MỸ, TRUNG QUỐC GẶP NHAU BÊN LỀ ĐHĐ LIÊN HỢP QUỐC

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (An-tô-ny blin-cừn) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc họp là một phần nỗ lực hiện nay của Washington nhằm "duy trì các đường dây liên lạc mở và kiểm soát cạnh tranh một cách có trách nhiệm."

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan phù hợp với chính sách một Trung Quốc của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Blinken, bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là yếu tố quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng khu vực và toàn cầu. Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc lại việc Mỹ lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine đồng thời nêu rõ các hệ quả nếu Trung Quốc ủng hộ Nga. Ngoại trưởng Blinken cho biết, Mỹ luôn cởi mở trong hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực mà lợi ích của hai nước đan xen.

THÁI LAN ĐẶT MỤC TIÊU THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 9300 USD VÀO NĂM 2026

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Thái Lan cho biết Chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 7.097 USD hiện nay lên 9.300 USD vào năm 2026. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ 13 (2023-2026), sẽ có hiệu lực kể từ 1/10 tới.

Thái Lan đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người 31% trong 5 năm bằng cách điều chỉnh các chính sách kinh tế và xã hội để tạo ra nhiều của cải hơn, ngay cả khi nước này phải đối mặt với nợ hộ gia đình gần mức kỷ lục và chi phí sinh hoạt cao. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ Thái Lan sẽ đẩy mạnh cải cách hệ thống chính sách về kinh tế-xã hội nhằm tái cơ cấu sản xuất theo hướng tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ kết hợp thương mại toàn cầu để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên nâng cao nội lực, tập trung phát triển kinh tế của các địa phương phù hợp với thế mạnh từng vùng, qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững, đồng đều.