• 1247 lượt xem
  • 03:47 17/08/2022
  • Xã hội

Bàng hoàng trước thực tế "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia

Nghe theo những lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người Việt sang Campuchia lao động với mong muốn đổi đời. Thế nhưng đa phần khi sang Campuchia, nạn nhân sẽ phải buộc ký các hợp đồng làm việc rất khắt khe, nặng nhọc. Khi không hoàn thành, các nạn nhân sẽ bị đánh đập, bắt nhốt hoặc bán cho những nơi khác. Các nạn nhân muốn trở về sẽ phải chi trả một khoản tiền rất lớn. Ghi nhận tại An Giang

Trở về từ Campuchia sau khi gia đình phải bỏ ra một khoản tiền chuộc khá lớn, những bạn trẻ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện mình.

Nan nhân: “Chúng đánh, chích điện thẳng tay, không nương. Ở đó có người 4,5 năm vẫn không được về, hợp đồng là 6 tháng nhưng khi làm được 5,5 tháng gần hết hợp đồng chúng lại chuyển sang công ty khác, buộc phải ký hợp đồng mới, cứ như liên tục, như vậy, như vậy hoài.”

Thời gian gần đây, tình trạng bị lừa sang Campuchia lao động như trường hợp trên xảy ra rất nhiều trên cả nước. Đặc biệt tại các địa phương có đường biên giới chung với nước bạn thì tình trạng này còn diễn biến phức tạp hơn.

Trung tá NGUYỄN VĂN ÚT, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang: Bên phía bạn có rất nhiều casino đóng dọc theo tuyến biên giới trên địa bàn huyện An Phú. Từ điều này, các đối tượng lợi dụng để tiếp cận qua các trang mạng, cũng như các đối tượng trước đây có lui tới các casino để dụ dỗ lôi kéo con em chúng ta sang bên đó.”

Rất nhiều người dân ở gần biên giới khi đi sang Campuchia đã bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ, ở lại làm việc. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đang cố gắng tuyên truyền để người dân hiểu rõ các thủ đoạn của những đối tượng và mối hiểm họa khi vượt biên trái phép qua nước bạn Campuchia.

Trung tá NGUYỄN VĂN ÚT, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang: “Công an huyện phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người.”

Ông TRƯƠNG VĂN KHẾN, Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang:Tôi khuyên con em đừng nên nghe những điều đó. Mình nên cảnh giác, đừng tin vào những lời lương cao việc nhẹ. Không có nhẹ đâu. Nó nặng gấp mấy lần.”

Việc nhẹ, lương cao… những chiêu trò dụ dỗ không phải mới nhưng không phải ai cũng tránh xa được cám dỗ của chúng. Đã có rất nhiều bi kịch xảy ra, người thì tán gia bại sản vì món tiền chuộc khổng lồ, người thì kẹt lại bên nước bạn, không biết ngày trở về.

Trung Hiếu