Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 16/5: Việt Nam duy trì ngôi vị số 1, vượt chỉ tiêu HCV

Tính đến 16h20 ngày 16/5, đoàn thể thao Việt Nam giành được thêm 4 HCV tại SEA Games 32, giữ vững ngôi vị đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 131 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Toàn của đội tuyển cử tạ đã trở thành người "mở hàng" cho đoàn thể thao Việt Nam với hạng cân 89kg nam.

Chiến thắng của đô cử quê Bạc Liêu càng ấn tượng hơn khi anh phá liền 3 kỷ lục đại hội. 3 kỷ lục cũ vừa bị Quốc Toàn phá lần lượt là 150kg cử giật, 187kg cử và 337kg tổng cử.

Đầu giờ chiều, Trần Huỳnh Như đã giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Hồng Trâm ở chung kết 1 đấu 1 nội dung B-Girls môn dance sports, để giành HCV SEA Games 32.

Tiếp sau đó, Ngô Văn Lâm đổi màu huy chương thành công khi vượt qua 2 đối thủ đến từ Campuchia và Philippines với cùng tỷ số 4-0, qua đó giành HCV hạng 92kg vật tự do nam.

Đấu kiếm đồng đội tiếp tục mang về thêm 1 HCV khi Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang vượt qua Singapore với tỷ số 45-37 ở chung kết kiếm liễu đồng đội nam.

Tính đến 15 giờ ngày thi đấu cuối cùng (16/5), đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 131 HCV, 101 HCB và 107 HCĐ tại SEA Games 32, bỏ xa đoàn đứng thứ hai là Thái Lan hiện đang có 96 HCV. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì ngôi vị số 1 và vượt chỉ tiêu đề ra lúc đầu là 120 HCV.

Thúy Hiền