Báo cáo kinh tế xã hội chưa đúng với thực tế

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế, xã hội. Tính thống nhất và chính xác trong báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm là vấn đề được các đại biểu đặt ra.

Lấy ví dụ về chỉ tiêu lao động qua đào tạo chứng chỉ, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Lâm Văn Đoan cho rằng, giữa báo cáo số 175 ngày 3/5 và số 232 ngày 17/5 của Chính phủ không có sự thống nhất. Nếu trước đó Chính phủ báo cáo đạt chỉ tiêu này thì trong báo cáo 2 tuần sau không còn nhắc đến chỉ tiêu này nữa.

Một số đại biểu cũng cho rằng, mặc dù báo cáo tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm nghĩa là tích cực. Nhưng số liệu doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại lao động và tổng số lao động đăng ký trong doanh nghiệp thành lập mới lại giảm. Hai số liệu này rất ngược nhau. Vì vậy, đại biểu đặt ra vấn đề chính xác và độ tin cậy của chỉ tiêu thống kê.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần báo cáo chính xác, đầy đủ với Quốc hội về tác động của những thay đổi, điều chỉnh các chỉ tiêu. Đồng thời, thống nhất trong báo cáo để có những nhận định hợp lý, kịp thời. Từ đó mới có thể đưa ra giải pháp xác thực giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển ổn định kinh tế xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!