Báo động tình trạng cúm gia cầm ở động vật tại Chile

Hàng ngàn con sư tử biển đã chết và trôi dạt vào bờ biển Valparaiso sau khi nhiễm cúm gia cầm H5N1 làm giấy lên lo ngại về nguy cơ virus lây nhiễm sang người.

Thị trưởng Valparaiso Gerardo Espindola cho biết, toàn bộ khu vực bờ biển đã được phong tỏa để ngăn chặn khả năng bệnh dịch lây lan khi xác các con sư tử biển bắt đầu phân hủy.

Trước đó trong hôm 24/3, Bộ Y tế Chile đã ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người đầu tiên là nam giới 53 tuổi với các triệu chứng cúm nghiêm trọng, tuy nhiên tình hình sức khỏe của người này hiện đã ổn định trở lại. Chính phủ Chile cũng đang đẩy mạnh điều tra nguồn gốc dịch bệnh nhằm nhanh chóng ngăn chặn khả năng lây lan.