Bảo mẫu nghi bạo hành trẻ 1 tháng tuổi: Tôi sai về pháp luật và đạo lý

Liên quan đến thông tin sự việc “bé trai bị bạo hành ở khu Linh Đàm” đang gây xôn xao dư luận, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã khẩn trương làm việc với nữ bảo mẫu trên. Vì sao bảo mẫu này lại có hành động như vậy? Lời khai của bảo mẫu này như thế nào?

Tại cơ quan c ông an, Vũ Khánh Chi (sinh năm 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) đã thừa nhận hành vi của mình.

Rõ ràng là ban ngày thì cháu đã thức rất là nhiều rồi, ban đêm đến đêm thì cháu vẫn thức và cháu quấy tôi vẫn tôi đã mệt.

Trước đó vào ngày 31/5, gia đình cháu bé xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện lúc hơn 2h cùng ngày Chi có hành vi bạo lực với cháu bé. Gia đình cháu bé đã yêu cầu chị Chi lên cơ quan công an để làm việc. Sau đó phía gia đình cháu bé không yêu cầu xử lý đối với Chi mà mục đích chỉ là răn đe để người phụ nữ không tái phạm.

Được biết, Chi cũng mới sinh con được 26 tháng và có biểu hiện trầm cảm. Mẹ cháu bé có bệnh nền tiểu đường nên đã thuê Chi để chăm nom con mình. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An