Bảo tàng Tây Tạng chính thức mở cửa sau 5 năm tân trang

Bảo tàng Tây Tạng mới ở thành phố Lhasa, thuộc vùng Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc, đã chính thức mở cửa trở lại sau 5 năm tân trang với sự đổi mới rõ nét về quy mô và chất lượng.

Bảo tàng Tây Tạng đã được tu sửa trong suốt 5 năm với số vốn lên tới 100 triệu USD bảo tàng. 

Sau khi hoàn thành, diện tích công trình này đã tăng 5 lần so với trước đây. Bảo tàng Tây Tạng được biết đến là một công trình văn hóa lớn ở vùng này. Đây là nơi lưu giữ 520.000 mảnh di vật văn hóa, có giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học cao./.

Đinh Phượng